Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, November 23, 2021 – Phương Cách Cảm Tạ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, November 23, 2021
Phương Cách Cảm Tạ Chúa

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài, Và ca tụng danh của Ngài.”
Thi Thiên 9:1-2

Thi Thiên 9 do vua Đa-vít làm để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Bắt đầu, vua Đa-vít đã xác nhận đây là lời cảm tạ của chính cá nhân ông “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Vua Đa-vít không nói “dân sự Chúa hết lòng cảm tạ Chúa” vì ông không biết được bên trong tấm lòng của những người khác. Vua Đa-vít chỉ biết tấm lòng của chính ông và ông mạnh dạn nói “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va”. Toàn bộ con người của vua Đa-vít dốc đổ ra cảm tạ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho chúng ta ba điều có thể thực hành để cảm tạ Chúa. Trước hết, vua Đa-vít nhớ lại những công việc lạ lùng của Chúa và ông nói ra cho những người khác cùng biết. Kế đến, vua Đa-vít tận hưởng niềm vui nơi Chúa. Và điều sau cùng, vua Đa-vít ca tụng hay hát ngợi khen danh của Chúa. Những điều vua Đa-vít thực hành để cảm tạ Chúa cũng là những mạng lệnh được nhắc đến trong Tân Ước khi nói đến sự ngợi khen và cảm tạ Chúa. Sứ-đồ Phao-lô khuyên “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Sứ-đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp và cho tất cả Cơ-đốc-nhân “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:4-7). Sứ-đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại thành Ê-phê-sô “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:18-20).

Bạn có hết lòng cảm tạ Chúa qua sự bày tỏ công việc Chúa làm trong đời sống bạn cho người chung quanh biết không? Bạn có vui mừng trong Chúa luôn luôn không? Bạn có hết lòng ca hát thánh nhạc để ngợi khen và cảm tạ Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và đang biến đổi đời sống con để trở nên giống Con Ngài là Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con luôn hết lòng cảm tạ Chúa qua sự nói về Chúa cho người chung quanh, sống vui mừng trong Chúa và ca hát ngợi khen Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Rô-ma 14-16

 326 total views,  1 views today