Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 13, 2026
Quý Báu Của Sự Khôn Ngoan
“Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan
Và nhận được sự thông sáng!
Vì ích lợi từ khôn ngoan tốt hơn ích lợi từ bạc,
Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng.”
Châm Ngôn 3:13-14 BHĐ
Sự khôn ngoan thật đến từ Chúa, giúp chúng ta có khả năng đưa ra những quyết định theo ý của Chúa. Nguồn gốc của sự khôn ngoan thật là từ Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng khôn ngoan, Đấng sáng tạo vũ trụ và tạo dựng con người một cách tuyệt vời. Châm Ngôn chương 3 cho chúng ta biết sự quý báu của sự khôn ngoan từ Chúa: “Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan Và nhận được sự thông sáng! Vì ích lợi từ khôn ngoan tốt hơn ích lợi từ bạc, Hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng.” (Châm Ngôn 3:13-14 BHĐ).
Sự khôn ngoan quý hơn bạc và vàng vì nó hướng dẫn các quyết định của chúng ta, bảo vệ tấm lòng, và dẫn chúng ta đi trên con đường của sự sống và bình an. Tiền bạc có thể kiếm được rồi mất đi, nhưng sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời sinh ra bông trái lâu bền—những quyết định đúng đắn, các mối quan hệ lành mạnh, và một đời sống phù hợp với ý muốn của Ngài.
Sự khôn ngoan theo Kinh Thánh không chỉ là kiến thức hay sự thông minh, mà là khả năng nhìn cuộc sống theo quan điểm của Đức Chúa Trời và sống trong sự kính sợ, vâng phục Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa, chúng ta nhận được sự phân biệt để biết điều gì là quan trọng nhất và có lòng can đảm để bước đi trung tín, ngay cả khi con đường phía trước chưa rõ ràng.
Bí quyết để có được sự khôn ngoan của Chúa là: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va.” (Châm Ngôn 3:5-7).
Sự khôn ngoan từ Chúa đem đến cho chúng ta nhiều phước hạnh trên thế gian, nhưng quan trọng hơn hết là phước hạnh nhận được sự sống vĩnh hằng. Sự khôn ngoan của Chúa là: “Cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh; Là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sức cho cổ con.” (Châm Ngôn 3:18-22).
Đức Chúa Giê-xu phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36-37).
Bạn có đang sống trong sự khôn ngoan của Chúa hay theo sự khôn ngoan của mắt mình?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. Xin giúp con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan quý báu của Chúa, để nhận được những phước hạnh tốt đẹp của Chúa và hưởng được sự sống vĩnh hằng bên Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sáng-thế-ký 37-39.
26 total views, 2 views today
