Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, May 15, 2026
Sự Thờ Phượng Phải Lẽ
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô-ma 12:1
Trong Kinh Thánh, sự thờ phượng được mô tả là một nếp sống. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa sự thờ phượng là một nếp sống trọn vẹn: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1). Sau khi trình bày về ân điển, sự cứu rỗi và lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong mười một chương trước, Phao-lô kêu gọi các tín hữu đáp lại bằng sự đầu phục trọn vẹn. Đời sống Cơ Đốc không chỉ là biết lẽ thật, nhưng là dâng cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng và vâng phục.
“Của lễ sống” khác với những sinh tế trong thời Cựu Ước, là những của lễ được đặt trên bàn thờ rồi chết đi. Ngày nay, Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài sống mỗi ngày cho Chúa. Tư tưởng, lời nói, hành động, thời gian và ưu tiên của chúng ta đều phải phản ánh một tấm lòng tận hiến cho Đấng Christ. Sự thờ phượng thật không chỉ giới hạn trong các buổi nhóm thờ phượng hay những bài thánh ca chúng ta hát, nhưng được bày tỏ qua chính đời sống hằng ngày. Khi chúng ta chọn sự thánh khiết, tha thứ, khiêm nhường và vâng lời, ấy là lúc chúng ta đang dâng chính mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời.
Phao-lô cũng nhắc rằng sự đầu phục ấy là “sự thờ phượng phải lẽ” của chúng ta. Trước lòng thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình, việc dâng cuộc đời cho Ngài là điều hợp lẽ phải. Đấng Christ đã hoàn toàn hy sinh chính Ngài để cứu chuộc chúng ta, vì vậy chúng ta cũng không nên giữ lại bất cứ phần nào của đời sống mình khỏi Ngài. Đôi khi sự đầu phục là điều khó khăn vì bản tính con người muốn nắm quyền kiểm soát, tìm sự thoải mái hay sự công nhận. Nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tin cậy Ngài hoàn toàn, vì ý muốn của Ngài luôn là tốt lành và trọn vẹn.
Bạn có hoàn toàn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?
Cầu nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót và ân điển lớn lao mà Ngài đã ban cho con qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Xin giúp con dâng đời sống mình làm của lễ sống, thánh sạch và đẹp lòng Ngài. Xin dạy con đầu phục tấm lòng, mọi chương trình và ước muốn trong tay Ngài. Xin ban sức cho con sống trung tín mỗi ngày để đời sống con đem vinh hiển cho danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu May 15: Xin đọc 1 Sử-ký 11-13
Thứ Bảy May 16: Xin đọc 1 Sử-ký 14-16
Chúa Nhật May 17: Xin đọc 1 Sử-ký 17-20
13 total views, 13 views today
