Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 16, 2026
Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”
Rô-ma 8:28
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Trong những thời điểm ấy, Rô-ma 8:28 nhắc nhở Cơ-đốc nhân một lời hứa vững chắc: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”
Khi cuộc sống dường như vượt ngoài tầm kiểm soát, câu Kinh Thánh nầy khẳng định rằng Đức Chúa Trời không bao giờ mất quyền kiểm soát. Chúng ta có thể an nghỉ, tin cậy và bước đi vững vàng, vì đời sống mình đang được đặt an toàn trong tay Ngài.
Câu Kinh Thánh này không nói rằng mọi sự đều tốt đẹp, vì đau khổ, mất mát và thử thách là những điều có thật. Nhưng câu này khẳng định rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong mọi sự. Không có điều gì xảy ra trong đời sống người tin Chúa là vô ích. Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan và quyền tể trị của Ngài, sử dụng ngay cả những nghịch cảnh để hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài.
Cụm từ “chúng ta biết” bày tỏ một chân lý sâu sắc: đây không phải là hy vọng mơ hồ, mà là sự xác tín dựa trên bản tánh thành tín của Đức Chúa Trời. Lời hứa này dành cho những người yêu mến Chúa và được gọi theo ý muốn của Ngài. Điều “ích lợi” mà Đức Chúa Trời đem lại không phải lúc nào cũng là sự thoải mái hay thành công trước mắt, nhưng là sự tăng trưởng thuộc linh và đức tin được bền vững. Câu tiếp theo (Rô-ma 8:29) định nghĩa “điều tốt” nhất mà Chúa đang thực hiện là làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn.
Niềm tin của người tin Chúa thật được tôi luyện và chứng thực qua những thử thách mà chúng ta trải nghiệm, để chúng ta có thể yên tâm biết rằng đức tin của chúng ta là chân thật và quý báu. Kinh Thánh chép: “Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1 Phi-e-rơ 1:6-7).
Bạn có đang tin cậy Đức Chúa Trời hành động trong mọi hoàn cảnh vì ích lợi của bạn, ngay cả trong những điều bạn chưa hiểu không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã gọi con theo ý muốn của Ngài. Xin giúp con luôn tin cậy Chúa ngay cả khi con đang trải qua những sự khó khăn và thử thách. Xin thêm sức cho đức tin con, để con tin rằng Ngài đang làm việc trong mọi sự theo ý muốn trọn lành của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 16: Xin đọc Sáng-thế-ký 46-48
Thứ Bảy January 17: Xin đọc Sáng-thế-ký 49-50
Chúa Nhật January 18: Xin đọc Xuất-ê-díp-tô-ký 1-3
25 total views, 1 views today
