Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 20, 2026
Đức Thánh Linh Cáo Trách Tội Lỗi
“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.”
Giăng 16:8
Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, phục sinh và sau 40 ngày Chúa Giê-xu thăng thiên, Chúa hứa cùng các môn đồ sau khi Ngài về trời, Đức Thánh Linh sẽ đến để làm cho “thế gian biết về tội lỗi, sự công bình và về sự phán xét.” (Giăng 16:8). Trước khi một người thật sự hiểu được sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh phải hành động trong lòng người ấy trước. Nhiều người có thể nghe giảng, đọc Kinh Thánh hoặc sinh hoạt trong nhà thờ nhưng lòng vẫn không lay động. Nhưng khi Đức Thánh Linh cáo trách, Ngài mở mắt tâm linh để con người nhận biết tội lỗi và nhu cầu cần đến Cứu Chúa. Sự cáo trách không nhằm hủy diệt chúng ta, nhưng dẫn chúng ta đến sự ăn năn và ân điển trong Đấng Christ.
Chúa Giê-xu cũng nói rằng Đức Thánh Linh khiến thế gian tự cáo “về sự công bình.” Điều này nói về sự công bình trọn vẹn chỉ có trong Đấng Christ. Nỗ lực con người, đạo đức hay tôn giáo không thể khiến tội nhân trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh hướng chúng ta đến với Chúa Giê-xu — Đấng sống hoàn toàn không tội lỗi, chịu chết vì tội nhân và sống lại. Là tín hữu, chúng ta vẫn luôn cần công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống mình để sửa dạy, biến đổi tính cách và sinh ra sự thánh khiết bên trong. Sự cáo trách không chỉ dành cho sự cứu rỗi mà còn cho sự tăng trưởng thuộc linh.
Cuối cùng, Đức Thánh Linh khiến thế gian tự cáo “về sự phán xét,” nhắc nhở rằng điều ác sẽ không tồn tại mãi và mọi người đều phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Lẽ thật này khiến chúng ta vừa khiêm nhường vừa khẩn trương. Nó nhắc các tín hữu phải rao truyền Tin Lành khi còn có cơ hội để con người ăn năn. Đồng thời, chúng ta cảm tạ Chúa vì trong Đấng Christ, sự đoán phạt đã được cất khỏi những ai tin cậy Ngài. Đức Thánh Linh đầy yêu thương cảnh báo, sửa dạy và dẫn chúng ta vào lẽ thật để chúng ta bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời.
Khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ giảng trong ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm, thì những người nghe “lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?” (Công-vụ 2:37 BHĐ). Sứ-đồ Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.” (Công-vụ 2:38 BHĐ). Kết quả của sự cáo trách bởi Đức Thánh Linh qua bài giảng sứ-đồ Phi-e-rơ là khoảng ba ngàn người tin nhận Chúa và được thêm vào Hội Thánh (Công-vụ 2:41).
Bạn có từng kinh nghiệm sự cáo trách của Chúa Thánh Linh về tội lỗi, sự công bình và sự phán xét của Chúa không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống con. Cảm tạ Chúa Thánh Linh đã cáo trách con về tội lỗi và dẫn con đến với Đức Chúa Giê-xu Christ. Xin giúp con luôn đáp ứng với tấm lòng khiêm nhường và ăn năn khi Ngài sửa dạy. Xin tiếp tục biến đổi con trở nên người yêu mến sự công bình và bước đi trong lẽ thật. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Sử-ký 27-29
13 total views, 13 views today
