Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 11, 2026
Tội Không Làm Điều Lành
“Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.”
Gia-cơ 4:17
Sách Gia-cơ bao gồm nhiều chủ đề giúp người tin Chúa trưởng thành trong đức tin. Gia-cơ cảnh báo về việc hình thành của tội lỗi trong lòng chúng ta và những hậu quả tàn phá có thể gây ra khi chúng ta vi phạm điều răn và mạng lệnh của Chúa. Không chỉ cảnh báo về những tội lỗi do hành động sai trái, Gia-cơ cũng nhấn mạnh rằng nếu một người biết điều đúng đắn cần làm mà không làm, thì đó cũng là tội lỗi. “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:17).
Chúng ta thường tập trung vào những tội cố ý phạm phải, nhưng Kinh Thánh cũng cảnh báo về tội thiếu sót—khi chúng ta bỏ qua cơ hội để làm điều lành. Hiện nay, chúng ta không ở dưới luật pháp của Môi-se, làm theo bản tính xác thịt và những dục vọng tội lỗi, nhưng sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25).
Gia-cơ viết những lời này cho các tín hữu là những người biết lẽ thật của Đức Chúa Trời nhưng có thể bị cám dỗ trì hoãn hoặc phớt lờ điều họ biết mình nên làm. Biết lẽ thật cũng đi kèm với trách nhiệm. Khi Đức Chúa Trời cho chúng ta cơ hội để giúp đỡ ai đó, nói lời chân thật, bày tỏ sự nhân từ, tha thứ, hoặc vâng theo Lời Ngài, mà chúng ta không làm, thì tấm lòng chúng ta có thể dần trở nên chai cứng. Nếu liên tục bỏ qua những điều tốt lành cần làm, sự nhạy bén thuộc linh của chúng ta sẽ yếu dần.
Là con cái của Chúa, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm về những hành động sai trái mà còn về sự thờ ơ hoặc thiếu chủ động trong việc làm điều đúng. Sau khi tin nhận Chúa, Ngài ban cho chúng ta nhiều cơ hội để làm những việc lành như giúp đỡ, chăm sóc, khích lệ và chia sẻ Phúc Âm cho những người xung quanh. Chúa kêu gọi chúng ta sống đức tin một cách tích cực, trở nên ánh sáng cho thế gian. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
Có điều tốt nào Chúa đang thúc giục bạn làm nhưng bạn vẫn chưa thực hiện không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài qua Lời Chúa. Xin giúp con không chỉ tránh làm điều sai trái mà còn chủ động làm điều đúng đắn theo ý muốn Ngài. Xin ban cho con tấm lòng nhạy bén để lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và một tinh thần sẵn sàng vâng lời. Xin giúp con không chỉ biết lẽ thật mà còn sống theo lẽ thật mỗi ngày. Nguyện đời sống con phản ánh đức tin nơi Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Phục-truyền 29-31.
10 total views, 10 views today
