Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, July 22, 2026
Ở Với Nhau Cách Nhân Từ
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32
Sứ đồ Phao-lô khuyên các Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Giữa một thế giới đầy sự giận dữ, chia rẽ và không tha thứ, Đức Chúa Trời kêu gọi con cái Ngài sống khác biệt. Lòng nhân từ và sự thương xót không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là bằng chứng cho thấy Đấng Christ đang hành động trong lòng chúng ta. Mỗi hành động tử tế đều phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời và bày tỏ ân điển mà chúng ta đã nhận được qua Chúa Giê-xu.
Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta hãy đầy dẫy lòng thương xót. Lòng thương xót không chỉ là cảm thấy thương hại người khác, nhưng còn là biết đồng cảm với nỗi đau của họ và sẵn sàng giúp đỡ. Chúa Giê-xu đã bày tỏ điều đó trong suốt chức vụ của Ngài khi Ngài chữa lành người bệnh, tiếp đón những người bị xã hội khinh chê và an ủi những tấm lòng tan vỡ. Là những người theo Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi có cùng một tấm lòng như Ngài, bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót đối với mọi người, ngay cả khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh.
Có lẽ điều khó khăn nhất trong câu Kinh Thánh này là tha thứ cho nhau. Tha thứ không hề dễ dàng, nhất là khi chúng ta bị tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, Phao-lô cho chúng ta một động lực lớn nhất để tha thứ: “như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” Khi nhớ đến ân điển vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua thập tự giá, chúng ta sẽ có sức để mở lòng tha thứ cho người khác. Tha thứ không có nghĩa là xem nhẹ tội lỗi, nhưng là từ bỏ sự cay đắng và phó thác sự công bình cho Đức Chúa Trời.
Cách cư xử hằng ngày của bạn đối với những người chung quanh có giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa về lòng nhân từ và sự thương xót lớn lao mà Ngài đã bày tỏ cho con qua Chúa Giê-xu Christ. Cảm tạ Ngài vì đã tha thứ mọi tội lỗi của con dù con hoàn toàn không xứng đáng. Xin đổ đầy lòng con bằng tình yêu của Ngài để con biết sống nhân từ, đầy lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Xin giúp con phản chiếu bản tính của Đấng Christ trong mọi lời nói và việc làm. Nguyện đời sống con đem vinh hiển đến danh Ngài và giúp nhiều người nhận biết ân điển của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Châm Ngôn 8-11
14 total views, 14 views today
