Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 14, 2026
Bước Đi Theo Lời Chúa
“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 119:1
Thi Thiên 119 là chương dài nhất trong cả Kinh Thánh, nói về giá trị của Lời Chúa và thái độ của Cơ-đốc-nhân đối với Lời của Ngài. Thi Thiên 119 dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về Lời của Chúa: luật pháp, chứng cớ, giềng mối, luật lệ, điều răn, đoán ngữ, mạng lịnh… Thật ra, tất cả những từ ngữ đó đều cùng một nghĩa là Lời Chúa. Thi Thiên 119 bắt đầu bằng một lời tuyên bố tuyệt đẹp: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 119:1).
Phước hạnh thật đến từ việc bước đi trong đường lối của Đức Giê-hô-va. Từ “phước” nói đến một đời sống được Đức Chúa Trời ban ơn và làm cho phong phú—không nhất thiết là một đời sống không có khó khăn, nhưng là một đời sống được đặt đúng hướng và sống trong mối tương giao với Ngài. Tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta rằng phước hạnh thật không đến trong của cải, thành công, danh tiếng hay sự thoải mái, nhưng trong việc sống theo đường lối của Đức Chúa Trời.
Cụm từ “người trọn vẹn trong đường lối mình” không có nghĩa là một người hoàn toàn không phạm tội. Đúng hơn, câu này mô tả một người có lòng chân thành, ngay thẳng và hết lòng hướng về Đức Chúa Trời. Người có đường lối trọn vẹn không phải là người không bao giờ thất bại, nhưng là người khao khát làm đẹp lòng Chúa, biết xưng tội khi vấp ngã, và tiếp tục trở về với Ngài. Đức Chúa Trời vui lòng khi lòng chúng ta thật sự cam kết bước theo Ngài.
Phần thứ hai của câu Kinh Thánh nói: “đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.” “Đi” cho thấy đây là một hành trình liên tục. Theo Chúa không chỉ là một quyết định được thực hiện đôi khi, hay điều chúng ta chỉ thực hành vào ngày Chúa Nhật. Bước đi theo Lời Chúa là một nếp sống hằng ngày. Lời Chúa hướng dẫn chúng ta khi không biết phải đi đường nào, sửa dạy chúng ta khi chúng ta đi lạc, và ban sự khôn ngoan khi chúng ta đối diện với những quyết định khó khăn. Khi chúng ta đều đặn đọc, học, suy gẫm và vâng theo Lời Chúa, đời sống chúng ta ngày càng được uốn nắn theo chân lý của Ngài.
Bạn chỉ đang đọc Lời Chúa, hay bạn thật sự đang trung tín bước đi theo Lời Chúa trong đời sống hằng ngày?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về Lời Ngài, là Lời chỉ dẫn con đường con phải bước đi. Xin giúp con sống với tấm lòng chân thành và hết lòng trước mặt Ngài. Khi con vấp ngã, xin giúp con biết xưng tội và trở về với Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan và sức lực để vâng theo Lời Chúa mỗi ngày. Nguyện chân lý của Ngài hướng dẫn tư tưởng, lời nói, quyết định, các mối quan hệ và sự phục vụ của con. Xin giúp con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn trung tín làm theo. Nguyện đời sống con bày tỏ phước hạnh của người bước đi trong đường lối Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 46-48
12 total views, 12 views today
