Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 27, 2026
Đức Thánh Linh Thánh Hóa Chúng Ta
“Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.”
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13
Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi từ Chúa và được ấn chứng bởi Chúa Thánh Linh, chúng ta là con của Chúa, Đức Thánh Linh tiếp tục ngự trị trong chúng ta để thánh hóa đời sống chúng ta. Thánh hóa nghĩa là biệt riêng chúng ta ra cho Chúa và biến đổi đời sống chúng ta để trở nên trọn vẹn khi Chúa Giê-xu trở lại. “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
Sự nên thánh là một tiến trình kéo dài suốt đời sống Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta để cáo trách tội lỗi, đổi mới tâm trí và ban sức để chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Đôi khi tiến trình này không dễ dàng, vì Đức Chúa Trời bày tỏ những thái độ, thói quen và ham muốn không đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, sự sửa dạy của Chúa là một hành động yêu thương. Giống như người làm vườn cẩn thận tỉa sửa cây để cây kết quả nhiều hơn, Đức Chúa Trời cũng cất bỏ khỏi đời sống chúng ta những điều ngăn trở sự tăng trưởng thuộc linh. Qua thử thách, sự sửa phạt, sự cầu nguyện và Lời Chúa, Ngài dạy chúng ta nương cậy nơi Ngài nhiều hơn.
Sứ đồ Phao-lô cũng liên kết sự nên thánh với “lời tin lẽ thật.” Sự tăng trưởng thuộc linh không thể xảy ra nếu thiếu lẽ thật của Đức Chúa Trời. Càng đầy dẫy Lời Chúa trong lòng và tâm trí, chúng ta càng được Đức Thánh Linh biến đổi. Trong một thế giới đầy sự lừa dối và thỏa hiệp, các tín hữu được kêu gọi đứng vững trên lẽ thật của Kinh Thánh. Sự nên thánh không chỉ là những hành động tôn giáo bề ngoài, nhưng là sự biến đổi bên trong làm thay đổi suy nghĩ, ước muốn, thái độ và hành động của chúng ta. Khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời mỗi ngày, Ngài sẽ uốn nắn chúng ta để phản chiếu rõ ràng hơn bản tính của Đấng Christ.
Câu Kinh Thánh này khích lệ chúng ta đừng nản lòng trên hành trình tăng trưởng thuộc linh. Có những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối hay thất vọng vì những tranh chiến của mình, nhưng Đức Chúa Trời thành tín sẽ tiếp tục công việc Ngài đã khởi làm trong chúng ta. Sự nên thánh không được hoàn thành chỉ bởi nỗ lực con người, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong những tấm lòng sẵn sàng thuận phục. Mỗi ngày, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị dân sự Ngài cho cõi đời đời và dạy chúng ta sống thánh khiết vì vinh hiển của Ngài. Mỗi bước vâng lời, mỗi hành động ăn năn và mỗi giây phút tin cậy đều là một phần trong công việc nên thánh của Ngài trong đời sống chúng ta.
Bạn có để Chúa Thánh Linh làm chủ tấm lòng và nhờ Ngài thánh hóa đời sống mình không?
Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con Đức Thánh Linh để ấn chứng và thánh hóa đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn đầu phục Chúa và vâng theo lời Ngài để được Đức Thánh Linh thánh hóa. Xin cho con khao khát sự thánh khiết và giúp chúng con phản chiếu bản tính của Đấng Christ trong mọi điều mình làm. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 21-24
10 total views, 10 views today
